Nhức nhối tội phạm “nhí” (Bài cuối: Phạm tội do xu hướng hưởng thụ)

Thứ tư, 21/11/2018 17:10

19 tuổi “cõng” 3 tiền án

Qua thống kê của cơ quan điều tra, trong 3 tháng qua, trên địa bàn tỉnh TT-Huế xảy ra gần 100 vụ trộm cắp tài sản, tập trung nhiều nhất ở địa bàn TP Huế. Các đối tượng trộm cắp hoạt động khắp nơi, từ: công sở, trường học, phòng trọ sinh viên, nhà dân hoặc ngay cả ở các nơi công cộng... “Phần lớn các đối tượng trộm cắp gây án trong thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh đều có sử dụng ma túy. Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận, số tiền chiếm đoạt được từ các vụ trộm, chúng sử dụng mua ma túy để thỏa mãn cơn nghiện”- Thượng tá Mai Xuân Chiến- Đội trưởng Đội CSHS CATP Huế cho hay.

Mới 19 tuổi nhưng Lê Văn Bin đã có 3 tiền án và nay tiếp tục phạm tội.

Ngày 19-11, Cơ quan CSĐT CATP Huế khởi tố vụ án, bị can đối với Lê Văn Bin (1999) cùng đồng bọn là Hồ Văn Anh (1999) và Nguyễn Anh Hưng (2002, cùng trú P. Phước Vĩnh, TP Huế) về hành vi trộm tài sản tại Khu di tích Tượng đài Quang Trung (P. An Tây, TP Huế). Trước đó, Hưng điều khiển xe máy BKS 75T1-4009 chở Bin và Anh đến khu vực Tượng đài Quang Trung, phát hiện xe đạp điện Yamaha không có người trông giữ nên chúng dắt xe ra bên ngoài rồi tẩu thoát. Ngay sau khi thực hiện hành vi trộm cắp, nhóm đối tượng này đã bị lực lượng CSHS CATP Huế bắt giữ. Cũng từ đây, cơ quan điều tra đã làm rõ, chỉ trong gần 2 tháng qua, nhóm đối tượng này đã liên tục gây ra nhiều vụ trộm cắp khác trên địa bàn TP Huế.

Theo khai nhận của các đối tượng, vào ban đêm, lợi dụng nhiều đôi bạn trẻ thường đến Tượng đài Quang Trung dạo mát, nói chuyện và họ thường hay để tài sản sơ hở nên nhóm đối tượng này đã ra tay lấy trộm. Tài sản các đối tượng lấy trộm như: điện thoại, xe đạp điện, xe máy… Được biết, toàn bộ số tài sản sau khi chiếm đoạt được, các đối tượng đem bán, lấy tiền mua “cỏ Mỹ” để sử dụng. Điều đáng nói, việc các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy trong thời gian dài nhưng hầu như gia đình các đối tượng đều không hay biết.

Thượng tá Mai Xuân Chiến cho biết, quá trình điều tra, CA đã xác định, đối tượng chủ mưu là Lê Văn Bin. Đối tượng này dù mới 19 tuổi nhưng đã có 3 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và “Cố ý gây thương tích”, ra tù vào giữa năm nay. Sau khi ra tù, Bin tiếp tục rủ rê đồng bọn gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Huế. Tương tự, Hồ Văn Anh cũng đã 2 lần đi tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

 Trên địa bàn TT-Huế xuất hiện nhiều loại tội phạm liên quan đến ma túy. (Trong ảnh, 4 đối tượng thuê nhà nghỉ sử dụng ma túy trái phép bị bắt quả tang).

Thiếu niên chuyên trộm ngày

Thời gian gần đây, tình trạng mất cắp tài sản ở vùng núi xã Phú Sơn (TX Hương Thủy, TT-Huế) xảy ra liên tục khiến người dân lo lắng. Nhiều nông dân cho biết, tình trạng mất cắp ở đây đã được họ phản ánh qua nhiều cuộc tiếp xúc cử tri. Mới đây, vợ chồng chị Trương Thị Sưa (38 tuổi, ở xã Phú Sơn) vào rừng trồng keo tràm khi trở về nhà thì phát hiện cửa sổ nhà bị phá song. Qua kiểm tra, chị Sưa phát hiện toàn bộ tài sản tích cóp của gia đình, gồm: 7,2 chỉ vàng và 2,6 triệu đồng cất trong túi xách đã “không cánh mà bay”. Cùng thời điểm, nhà ông Khánh và bà Hà (ở  xã Phú Sơn) khi đi làm rừng về thì tá hỏa phát hiện 1 sợi dây chuyền và 2 chiếc nhẫn tổng cộng 7 chỉ vàng đã “bốc hơi”. Trước đó, khoảng 2 tuần, tại xã này, nhà ông Sơn cũng bị kẻ gian lấy trộm 1 cái ví bên trong có nhiều tiền, giấy tờ quan trọng và 1 chiếc nhẫn vàng…

Ngay sau khi nhận được tin báo của các bị hại, Đội CSHS CATX Hương Thủy khám nghiệm hiện trường thì các dấu vết dường như bị xóa sạch. Từ nguồn tin trinh sát phát hiện, đối tượng Lê Văn H. (2003, trú xã Phú Sơn, TX Hương Thủy, TT-Huế) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Thu thập các chứng cứ, CA xác định H. là “tác giả” gây ra các vụ trộm cắp nói trên. Đại tá Võ Thành Kỳ- Trưởng CATX Hương Thủy cho rằng, trước khi gây ra hàng loạt vụ trộm vàng, tiền thì H. cũng từng gây ra một số vụ trộm khác ở xã Phú Sơn. Tuy nhiên, khi phát hiện thì đối tượng gây án dưới 16 tuổi nên cơ quan điều tra rất khó xử lý.

Theo nhận định của một giảng viên Khoa Tâm lý- Trường Đại học Sư phạm Huế, tội phạm thanh thiếu niên gia tăng có nguyên nhân gốc rễ từ hệ thống giáo dục: gia đình, nhà trường và xã hội. Những hình ảnh bạo lực, thủ đoạn dã man của tội phạm lan tràn trên Internet, đang hàng giờ tác động vào nhận thức, hành vi của thanh, thiếu niên vốn chưa có nhiều kinh nghiệm và kỹ năng sống, khiến một bộ phận thanh thiếu niên bị lệch lạc về nhân cách, hành động theo bản năng, mà thường là rất man rợ và tàn bạo. Động cơ phạm tội thường bắt đầu từ lối sống lười biếng nhưng thích hưởng thụ nên luôn có xu hướng tranh đoạt vật chất...

Trong khi đó, một cán bộ ĐTV Đội CSHS CATP Huế chia sẻ, qua tìm hiểu nhiều đối tượng vi phạm pháp luật thời gian gần đây cho thấy do thiếu sự quan tâm chăm sóc, giáo dục của gia đình. Một số đối tượng trước khi phạm tội do điều kiện kinh tế quá khó khăn khiến phải sớm bươn chải lao động để kiếm sống, do đó bị bạn bè xấu rủ rê lôi kéo sa ngã vào con đường phạm tội như: sử dụng các chất ma túy, lừa đảo, trộm cắp, cưỡng đoạt tài sản, cướp giật, mua bán trái phép chất ma túy.Hay một số gia đình dù có điều kiện nhưng thiếu phương pháp giáo dục con cái hoặc không có phương pháp thích hợp, không quan tâm đến việc giáo dục để mặc con cái phát triển trong điều kiện tự do hoặc có suy nghĩ “cha mẹ sinh con, trời sinh tính”…

H.LAN